Năm 2020: Dòng vốn vào bất động sản công nghiệp phía Nam gặp khó

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/01/2020 14:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Các nhà đầu tư, doanh nghiệp có nhu cầu thuê hay nhà phát triển dự án bất động sản khu công nghiệp đều đang có xu hướng dịch chuyển ra phía Bắc, thay vì khu vực phía Nam.

Khu vực phía Nam tiếp tục gặp khó trong việc thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực trong vài năm tới. Đây là nhận định mới nhất từ phía các công ty nghiên cứu thị trường khi dự báo phát triển mảng bất động sản khu công nghiệp phía Nam trong thời gian tới.

Cơ sở hạ tầng hoàn thiện, lưu thông hàng hóa tại cảng khá thuận lợi, nhanh chóng. Đây là những lợi thế giúp các tỉnh phía Bắc thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp.

Theo khảo sát CBRE Việt Nam, tính đến năm 2019, khu vực phía Nam Việt Nam (bao gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An) đã chào đón khoảng 380.00 m nhà xưởng xây sẵn, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, nguồn cung mới trong của khu vực phía Bắc bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương và Hưng Yên tăng hơn 25%.

Nguồn cung dần giảm do cạn quỹ đất, tuy nhiên điều cốt lõi khiến khu vực phía Nam gặp khó chính là thiếu đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, việc giải tỏa khó khăn về hạ tầng đang là bài toán nan giải cho TP.HCM cũng như khu vực phía Nam nói chung.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân TP, trong vòng 5 năm tới, nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng cho TP.HCM cũng như kết nối giữa thành phố và các tỉnh lân cận là khoảng 83 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện vốn bố trí chỉ mới được 35%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước