Nắm 3.400 tỷ USD trong tay, các quỹ đầu tư lớn nhất mua gì?

Việt Linh-Thứ tư, ngày 23/09/2020 18:40 GMT+7

VTV.vn - Với tâm lý thận trọng, các quỹ đầu tư lớn nhất thế giới đang đa dạng hóa và chờ đợi các cơ hội đầu tư tiềm năng cho giai đoạn tiếp theo.

Theo khảo sát mới đây của Bloomberg, hầu hết các quỹ đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu thế giới ở nhiều khu vực đều có chung nhận định, chứng khoán toàn cầu đang tăng trưởng quá nóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro bong bóng. Hiện tâm lý chung của các quỹ đầu tư lớn nhất thế giới là thận trọng, chờ đợi các cơ hội đầu tư tiềm năng cho giai đoạn tiếp theo. Hãy cùng tìm hiểu xem với khoảng 3.400 tỷ USD trong tay, họ đang nhắm tới các tài sản nào.

Đường ống dẫn dầu, cửa hàng

Sự bất ổn của thị trường tài chính đang có xu hướng kéo nhiều quỹ trở lại với các tài sản hữu hình như cơ sở hạ tầng hay cửa hàng bán lẻ. Quỹ quốc gia GIC của Singapore đã thực hiện 2 thương vụ lớn từ đầu năm gồm mua 49% cổ phần mảng đường ống từ hãng dầu lửa nhà nước Abu Dhabi (UAE), cũng như hợp tác thâu tóm khoảng 200 cửa hàng tiện lợi tại Mỹ.

Nắm 3.400 tỷ USD trong tay, các quỹ đầu tư lớn nhất mua gì? - Ảnh 1.

Biểu tượng của GIC trong một sự kiện của quỹ này ở Singapore. (Ảnh: Reuters)

Trái phiếu ô tô

Trái phiếu không phải là một tài sản yêu thích trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh, tuy nhiên lĩnh vực ô tô lại là một ngoại lệ, bởi nhiều người dân chuyển sang đi lại bằng xe cá nhân thay cho phương tiện công cộng để tránh dịch bệnh.

"Hiện trái phiếu các hãng ô tô lớn như Ford hay Nissan đang tăng mức độ hấp dẫn về khả năng sinh lời, bởi các tài sản này vẫn chưa được nhiều người chú ý, bất chấp thời kỳ nhu cầu về ô tô cá nhân đang tăng mạnh", ông Andrew Mccaffery, Quỹ đầu tư Fidelity International, nhận định.

Ngành công nghệ Trung Quốc

Dù là nước đầu tiên bị tác động bởi COVID-19, cũng như khó khăn do thương chiến với Mỹ, nhưng Trung Quốc hiện đang phục hồi tốt và được dự báo là một trong số ít nền kinh tế lớn giữ được tăng trưởng năm nay.

Nắm 3.400 tỷ USD trong tay, các quỹ đầu tư lớn nhất mua gì? - Ảnh 2.

Temasek Holdings là một tập đầu kinh doanh vốn đầu tư Nhà nước nổi tiếng ở Singapore. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Bởi vậy, các đơn vị như Temasek của Singapore với tổng tài sản 225 tỷ USD đã bắt đầu chuyển hướng, mở rộng danh mục với cổ phiếu các startup công nghệ tiêu dùng, fintech hay công nghệ sinh học từ quốc gia 1,4 tỷ dân.

Nằm im chờ thời

Với nhiều tên tuổi khác như Quỹ quốc gia Australia, hiện không phải là thời điểm đáng để mạo hiểm, khi kinh tế toàn cầu đang rơi vào suy thoái lớn nhất trong nhiều thập kỷ. 

Nhà đầu tư chỉ có thể "kiếm tiền nhanh" nếu lãi suất tiếp tục thấp và các gói kích thích được đưa ra trong thời gian dài sắp tới. Nếu mục tiêu muốn hướng tới lợi tức lâu dài, thì giữ nguyên vị trí và chờ tình hình ổn định có thể là lựa chọn không hề tồi.

Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới lỗ hơn 21 tỷ USD do dịch COVID-19 Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới lỗ hơn 21 tỷ USD do dịch COVID-19

VTV.vn - Mới đây, quỹ hưu trí Na Uy, quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới, vừa báo khoản lỗ hơn 21 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước