Nắn dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Hoa Trà-Thứ ba, ngày 27/04/2021 06:17 GMT+7

VTV.vn - Tính đến giữa tháng 4, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 3,34% so với cuối năm. Tốc độ này tăng trưởng nhanh gấp hơn 4 lần so với mức tăng 0,78% của cùng kỳ ngoái.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về tăng cường tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung vốn cho vay thúc đẩy sản xuất.

Lãi suất vay thấp cũng giúp nhiều doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Tuy nhiên, ngoài lãi suất, các doanh nghiệp mong muốn cơ chế vay sẽ mở rộng hơn, giảm bớt các yêu cầu về tài sản thế chấp bởi với doanh nghiệp vừa và nhỏ, phần lớn đều đi thuê nhà xưởng nên rất khó có nhà đất để thế chấp.

Đại diện các ngân hàng cho biết, bất động sản không phải ưu tiên hàng đầu khi xem xét cho vay, quan trọng là doanh nghiệp có dòng tiền hoạt động tốt. Hiện các ngân hàng không chỉ dành gói vay ưu đãi cho những ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch, mà đã mở rộng ra nhiều lĩnh khác, cả công nghiệp, dịch vụ...

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết: "Tùy thuộc vào điều kiện lạm phát và vĩ mô, chúng tôi đã giao chỉ tiêu các NHTM từ đầu năm. Mục tiêu tín dụng là nhằm vào DN, người có nhu cầu vốn phục hồi kinh tế và xử lý các khoản tín dụng đã vay trước đây bằng chính sách hoãn giãn và cơ cấu hợp lý".

Chiếm tỷ trọng cho vay lớn hiện nay là nông nghiệp nông thôn, chiếm khoảng 25% tổng dư nợ, lĩnh vực công nghiệp xây dựng chiếm trên 28%, xuất khẩu 3%. BĐS khoảng 19% tổng dư nợ. NHNN khẳng định sẽ tiếp tục hướng dòng vốn tới các lv ưu tiên, đồng thời, kiểm soát chặt vốn vào bất động sản, chứng khoán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước