Nan giải trong việc ngăn chặn mỹ phẩm giả tại TP.HCM

Hoa Thị, Văn Cường (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 09/10/2014 21:57 GMT+7

Nan giải ngăn chặn mỹ phẩm kém chất lượng tại TP.HCM.

Theo Phòng Quản lý dược TP.HCM, phần lớn những sản phẩm mỹ phẩm đang được bày bán tại các chợ, cửa hàng nhỏ lẻ, không thương hiệu là hàng không rõ nguồn gốc.

Như phóng viên VTV đã từng phản ánh trước đây, rất nhiều người vì sử dụng mỹ phẩm tẩy trắng không những không được như ý, mà còn mất cả chục triệu đồng và cả năm trời để đi chữa da. Bất chấp sự vào cuộc của cơ quan chức năng, các loại mỹ phẩm kém chất lượng vẫn được bày bán ngang nhiên.

Từ đầu năm tới nay, lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM đã phát hiện hơn 67.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu và trên 2.000 mỹ phẩm giả, con số này tăng gần gấp đôi so với năm 2013. Trên thực tế, đã có rất nhiều nạn nhân bị phá hủy da mặt vì sử dụng mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc.

Sau đây là Video chi tiết:

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước