Nền kinh tế toàn cầu đang chịu áp lực lớn nhất từ Cuộc Đại suy thoái 1929-1930

VTV8-Thứ năm, ngày 16/04/2020 16:20 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA.

Giá dầu thế giới tiếp tục nối dài đà lao dốc trong ngày hôm qua (15/4) xuống mức thấp nhất trong gần 20 năm do mối quan ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung giữa lúc các lệnh phong tỏa xã hội đang được thực thi trên toàn cầu.

Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA nhận định nền kinh tế toàn cầu đang phải chịu áp lực chưa từng thấy kể từ Cuộc Đại suy thoái 1929-1930, đồng thời cảnh báo rằng kể cả khi các hạn chế được nới lỏng trong 6 tháng cuối năm nay, việc nhu cầu sụt giảm tới 9,3 triệu thùng/ngày cũng sẽ xóa sạch thành tựu của gần một thập niên tăng trưởng. 

Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo giá dầu sẽ vẫn ở mức dưới 43 USD/thùng cho đến năm 2023 và cảnh báo dịch COVID-19 sẽ đẩy thế giới vào tình trạng suy thoái sâu nhất trong một thế kỷ, với tăng trưởng Tổng sản phẩm GDP được dự báo sẽ giảm 3%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước