Nền kinh tế toàn cầu lao đao tìm lối thoát

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 15:24 GMT+7

VTV.vn - Dịch COVID-19 đã khiến nhiều nền kinh tế trên thế giới đối mặt với những khó khăn chưa từng có.

Theo hãng thông tấn AFP, tính tới thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới đang có 2,6 tỷ người đang bị cách ly, phong toả, hoặc hạn chế di chuyển - tức là chiếm 1/3 dân số của hành tinh. Phần lớn lực lượng lao động đang phải nằm bất động khiến cho nhiều nền kinh tế đối mặt với những khó khăn chưa từng có.

Ngày càng có nhiều quốc gia đã áp dụng mô hình phong tỏa khá nghiêm khắc của Trung Quốc, bởi chí ít đến thời điểm này cách làm đó đã tỏ ra hiệu quả. Theo hãng AFP, cách làm này cũng đồng thời khiến nhiều nền kinh tế rơi vào trạng thái ngủ đông. 

Ngay cả những gói kích thích mạnh nhất cũng khó có thể nhanh chóng tái thiết nền kinh tế sau những làn sóng sa thải liên tiếp. Thêm vào đó, tất cả các nền kinh tế đều phụ thuộc nhiều vào các thành phần lao động không thể làm việc từ xa như công nhân nhà máy, tài xế, những nhân công dịch vụ và những lao động của nền kinh tế chia sẻ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, để cân bằng những áp lực này, chính phủ các quốc gia nên có cách tiếp cận sát với từng ngành để phân bổ lại lực lượng lao động, chuyển đổi họ sang những lĩnh vực đang thiếu nhân lực vì khối lượng công việc đột ngột tăng vọt như sản xuất khẩu trang và thiết bị y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước