New York chấp nhận hộ chiếu vaccine để mở cửa du lịch

Hoàng Hải (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 19/04/2021 17:15 GMT+7

VTV.vn - Mở cửa du lịch đang là một trong những ưu tiên lớn nhất với chính quyền New York, Mỹ khi mùa du lịch bắt đầu.

Du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn của bang New York, Mỹ. Theo thống kê, gần 1/4 giao dịch thẻ tín dụng tại các nhà hàng, quán bar ở thành phố New York là của khách du lịch. Ngành du lịch cũng góp phần tạo ra hơn 400.000 việc làm cho bang có GDP gần bằng cả nước Canada này. Do vậy, mở cửa du lịch đang là một trong những ưu tiên lớn nhất với chính quyền New York khi mùa du lịch bắt đầu. Tuy nhiên, đây dường như không phải là việc có thể thực hiện trong ngày một ngày hai.

Cầu Brooklyn nằm ở quận trung tâm Manhattan của thành phố New York. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng mà mọi du khách đều muốn ghé thăm khi đến với thành phố này.

Thời điểm hiện tại đang bắt đầu vào mùa du lịch, lượng khách đến thăm cầu Brooklyn tuy chưa thể so với trước khi dịch COVID-19 bùng phát, nhưng đã đông hơn hẳn so với cả năm qua. Du khách đến New York hiện tại cũng không phải thực hiện quá nhiều các biện pháp cách ly khắt khe như trước.

New York chấp nhận hộ chiếu vaccine để mở cửa du lịch - Ảnh 1.

Việc chấp nhận hộ chiếu vaccine được New York thực hiện để thu hút du khách khi mùa du lịch mới bắt đầu. (Ảnh: AP)

"Tôi đã tiêm phòng đầy đủ. Chúng tôi bay đến Washington D.C, sau đó lái xe đến thành phố New York và không gặp bất kỳ biện pháp kiểm dịch hay hạn chế gì. Đối với hộ chiếu vaccine, tôi nghĩ nó sẽ rất thuận tiện, việc đi lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều", chị Arianna, khách du lịch từ bang California, Mỹ, chia sẻ.

Hiện nay, New York đang đẩy nhanh tốc độ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 để tạo ra miễn dịch cộng đồng. Việc chấp nhận hộ chiếu vaccine cũng được thực hiện để thu hút du khách khi mùa du lịch mới bắt đầu.

"Tất cả những nhà sáng lập ở đây đã cùng nhau tìm cách đưa vaccine trực tiếp đến các khu vực cần nó nhất. Một phần trong những bước khởi đầu mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện rõ ràng là những mũi vaccine. Đó là cách để đưa New York quay trở lại, để xây dựng thành phố thân yêu của chúng ta", ông Giovanni Martinez, Ban tổ chức Dịch vụ tiêm vaccine lưu động, TP New York, Mỹ, cho biết.

New York chấp nhận hộ chiếu vaccine để mở cửa du lịch - Ảnh 2.

Du khách đến New York hiện không phải thực hiện quá nhiều các biện pháp cách ly khắt khe như trước. (Ảnh: The New York Times)

"Các bảo tàng đang mở cửa trở lại. Mọi thứ đã bắt đầu sống động hơn, ít nhất là cũng an toàn hơn so với giai đoạn trước vào năm 2020. Tôi cho rằng chúng ta sẽ sớm đạt được lượng khách du lịch như trước đây, thậm chí có thể ngay vào mùa hè này", chị Jessie King, người dân TP New York, Mỹ, cho hay.

Hiện tại, gần 40% dân số New York đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bất chấp nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng của chính quyền và mong muốn của người dân, vài ngày qua, số ca nhiễm bình quân đầu người của bang New York đang quay lại top đầu cả nước, đặc biệt là sự lây lan của các biến chủng mới. Trong bối cảnh đó, để mở cửa du lịch, thành phố sẽ cần tính toán những bước đi thận trọng hơn.

Tuy chưa được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc, nhưng bang New York đã bắt đầu chấp nhận những chứng chỉ tiêm phòng COVID-19. Khách du lịch nội địa đến New York hiện không cần thực hiện các biện pháp cách ly nếu đã tiêm phòng đầy đủ. Đây là một trong những giải pháp được chính quyền đưa ra khi bang này chuẩn bị bước vào mùa du lịch.

Nhiều hãng hàng không châu Âu ngần ngại trả chi phí cho 'hộ chiếu vaccine' Nhiều hãng hàng không châu Âu ngần ngại trả chi phí cho "hộ chiếu vaccine"

VTV.vn - Nhiều hãng hàng không châu Âu đang vận động hành lang phản đối kế hoạch buộc họ phải tham gia xác minh giấy chứng nhận tiêm chủng của hành khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước