New York rút đầu tư khỏi những công ty khai thác nhiên liệu hóa thạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/01/2018 15:14 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chính quyền TP New York vừa công bố kế hoạch bán số cổ phiếu của các công ty sản xuất nhiên liệu hóa thạch trị giá 5 tỷ USD mà quỹ lương hưu của thành phố đang sở hữu.

Mục đích của việc bán cổ phiếu này là để gây quỹ cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Quỹ lương hưu trị giá 189 tỷ USD của New York hiện có khoảng 5 tỷ USD cổ phiếu của hơn 190 công ty sản xuất nhiên liệu hóa thạch.

Giới chức thành phố cho biết đang lên kế hoạch loại bỏ toàn bộ những cổ phiếu trên trong vòng 5 năm tới, dù tiến trình này không hề dễ dàng.

Mặc dù một số thành phố khác ở Mỹ và châu Âu đã có những động thái tương tự, song quyết định của thành phố New York được đánh giá là sẽ có sức lan tỏa đáng kể, bởi đây là đô thị lớn nhất và là thủ phủ tài chính của nước Mỹ, với 8,5 triệu dân.

New York tăng thuế với người giàu để nâng cấp tàu điện ngầm New York tăng thuế với người giàu để nâng cấp tàu điện ngầm

VTV.vn - Thành phố New York, Mỹ vừa đưa ra đề xuất tăng thuế đối với người giàu để có tiền nâng cấp hệ thống tàu điện ngầm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước