New York sẽ có giá thuốc lá cao nhất nước Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 19:47 GMT+7

VTV.vn - New York sẽ là thành phố có mức giá thuốc lá cao nhất trên toàn nước Mỹ, lên tới 13 USD một bao.

Đây là một trong nhiều dự luật vừa được Thị trưởng thành phố New York, Mỹ ký cách đây 2 ngày trong nỗ lực giảm thiểu sự ảnh hưởng của thuốc lá tới người dân thành phố.

Với việc tăng giá từ 10,50 USD lên mức 13 USD/bao, New York trở thành nơi mua thuốc lá đắt nhất tại Mỹ. Đây là mục tiêu mà chính quyền thành phố này đặt ra nhằm hạn chế tối đa các sản phẩm thuốc lá, từ đó giảm mạnh số người hút thuốc lá tại thành phố này.

Kế hoạch tăng giá thuốc lá này là một trong 7 dự luật được Thị trưởng thành phố New York Mỹ ký ngày 28/8 vừa qua nhằm gây áp lực với 900 nghìn người đang hút thuốc tại thành phố New York phải bỏ thuốc.

Tỷ lệ người hút thuốc tại New York đã giảm từ 21,5% năm 2002 xuống khoảng 14,3% trong năm 2015. Các quan chức y tế thành phố cho biết họ tin rằng những hạn chế mới này có thể giảm tỷ lệ xuống 12% vào năm 2020.

Ngoài việc tăng giá các sản phẩm thuốc lá, một loạt các biện pháp khác cũng được chính quyền thành phố New York đưa ra nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của thuốc lá.

Theo đó, số lượng các nhà bán lẻ được phép bán các sản phẩm thuốc lá sẽ giảm xuống một nửa, nơi bán thuốc điện tử phải có giấy phép và cũng bị hạn chế, tất cả các tòa nhà cho thuê phải có các chính sách về hút thuốc, thông báo rộng rãi cho người thuê nhà. Một số tòa nhà sẽ bị yêu cầu cấm hút thuốc tại các khu vực chung như hành lang.

Với các biện pháp trên, nhiều người đã ví von, New York, thành phố được mệnh danh là nơi "không bao giờ ngủ", nay sẽ sớm trở thành thành phố "không bao giờ hút thuốc".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước