New Zealand là quốc gia thứ hai phê chuẩn TPP

Phương My (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 07:25 GMT+7

Thủ tướng New Zealand, Bill English. Ảnh: Bangkokpost

VTV.vn - Thủ tướng New Zealand đã chính thức thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), với lời khẳng định TPP vẫn có giá trị quan trọng cả về kinh tế và chiến lược.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận TPP, 11 nước thành viên còn lại vẫn đang tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán về tương lai của TPP. Như vậy, New Zealand đã trở thành quốc gia thứ hai sau Nhật Bản ký kết phê chuẩn văn kiện này.

Trong tháng 5/2017, các nước sẽ tiến hành đàm phán một lần nữa cùng với cuộc họp Bộ trưởng Thương mại APEC diễn ra tại Hà Nội.

Các nước thành viên TPP nhất trí theo đuổi tự do thương mại Các nước thành viên TPP nhất trí theo đuổi tự do thương mại Tương lai của TPP sẽ được 'định đoạt' ở Hội nghị cấp Bộ trưởng tại Hà Nội Tương lai của TPP sẽ được "định đoạt" ở Hội nghị cấp Bộ trưởng tại Hà Nội Hiệp định TPP vẫn đang được theo đuổi dù vắng Mỹ Hiệp định TPP vẫn đang được theo đuổi dù vắng Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước