Nga cam kết thanh toán nợ bằng ngoại tệ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/04/2022 12:14 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 10/4 cho biết, Nga sẽ thanh toán tất cả các khoản nợ nước ngoài bằng ngoại tệ, bất chấp các lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng Anton Siluanov nhấn mạnh Nga là bên vay đáng tin cậy và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ.

Nga khẳng định sẽ thanh toán nợ bằng đồng tiền mà nước này đã vay là USD dù tình hình phức tạp do việc tài khoản ngoại hối cũng như dự trữ vàng và ngoại tệ bị đóng băng.

Cùng ngày, trao đổi với báo Izvestia, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, Moscow sẽ thực hiện hành động pháp lý nếu phương Tây tìm cách ép buộc Nga phải vi phạm nghĩa vụ trả nợ quốc gia.

"Chúng tôi sẽ kiện vì chúng tôi đã thực hiện tất cả những bước đi cần thiết để đảm bảo thanh toán đầy đủ cho nhà đầu tư", ông Siluanov nói, "chúng tôi sẽ trình lên tòa những hóa đơn xác nhận nỗ lực thanh toán cả bằng đồng ngoại tệ và đồng Ruble. Đây không phải quá trình dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ tích cực chứng minh bất chấp mọi khó khăn". Tuy nhiên, ông Siluanov không nêu cụ thể các lựa chọn pháp lý của Nga.

Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết, tổng nợ nước ngoài của Nga chiếm khoảng 20% tổng nợ công khoảng 21.000 tỷ Ruble (261,7 tỷ USD). Trong đó, khoảng 4,5 - 4,7 nghìn tỷ Ruble là nợ nước ngoài.

Nga không vi phạm nợ nước ngoài kể từ sau cuộc cách mạng năm 1917. Tuy nhiên theo Bộ trưởng Tài chính Nga, phương Tây tìm mọi cách để Nga vi phạm nghĩa vụ trả nợ. 

Trước đó, vào cuối tháng 3, Nga đã thanh toán nợ công nước ngoài bằng ngoại tệ, bất chấp các lệnh trừng phạt và việc dự trữ bị đóng băng.

Lạm phát tại Nga cao nhất kể từ năm 2015 Lạm phát tại Nga cao nhất kể từ năm 2015

VTV.vn - Tỷ lệ lạm phát tại Nga đã tăng lên mức đến 16,7% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước