Nga chi 1.000 tỷ Ruble để hỗ trợ nền kinh tế

VTV Digital-Thứ tư, ngày 16/03/2022 16:10 GMT+7

VTV.vn - Theo Thủ tướng Mishustin, kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế Nga bao gồm hơn 100 sáng kiến...

Để tăng cường sự ổn định của nền kinh tế Nga trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, ngày 15/3, Thủ tướng nước này Mikhail Mishustin cho biết, Nga sẽ triển khai kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế bao gồm hơn 100 sáng kiến, trị giá khoảng 1.000 tỷ Ruble (tương đương 10 tỷ USD).

Thủ tướng Nga Mishustin cho hay, một chương trình tín dụng mới để bổ sung vốn lưu động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ được gấp rút thực hiện.

Theo đó, các doanh nghiệp trong ngành công thương, khu liên hợp công - nông nghiệp sẽ được tiếp nhận chương trình này đầu tiên, sau đó sẽ tới các lĩnh vực khác như giao thông, thông tin liên lạc, xây dựng…

Trong một diễn biến khác, trang CNN Business bình luận, các tổ chức đánh giá tín nhiệm có thể dán nhãn "vỡ nợ" lên Nga, nếu nước này trễ hạn thanh toán hoặc dùng đồng Ruble hay Nhân dân tệ để thanh toán các khoản nợ phát hành bằng đồng USD hoặc Euro khi các khoản nợ này đáo hạn.

Trong hôm nay (16/3), Moskva đến hạn phải trả hơn 117 triệu USD tiền lãi trái phiếu Chính phủ phát hành bằng đồng USD.

Nga thừa nhận nền kinh tế đang trải qua cú sốc Nga thừa nhận nền kinh tế đang trải qua cú sốc

VTV.vn - Ngày 10/3, Điện Kremlin thừa nhận nền kinh tế Nga đang trải qua một cú sốc và nước Nga đang thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước