Nga không cho Ukraine tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/10/2015 16:35 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Sau khi gặp người đồng cấp Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết, Ukraine đã không thỏa thuận được với Nga về việc tái cơ cấu khoản vay 3 tỷ USD.

Được biết trước đó, Chính phủ Ukraine đã sử dụng 3 tỷ USD trái phiếu châu Âu mà Nga mua vào phạm vi tái cơ cấu vì cho rằng, đây là một khoản vay thương mại của Chính phủ.

Trong khi đó, phía Nga đã nhiều lần nói rõ quan điểm sẽ không tham gia kế hoạch tái cơ cấu và yêu cầu Ukraine thanh toán đúng hạn vào tháng 12/2015.

Ukraine rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán Ukraine rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán

VTV.vn - Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch mới đưa ra đánh giá, Ukraine đã rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán (vỡ nợ một phần) vì không thể trả nợ trái phiếu đúng hạn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước