Nga: Sản lượng dầu mỏ đạt mức cao kỷ lục trong năm 2018

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 03/01/2019 11:16 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ Năng lượng Nga thông báo, sản lượng dầu thô của nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2018, với 11,16 triệu thùng dầu được sản xuất mỗi ngày.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan Năng lượng Nga cũng nhận định, con số kỷ lục này sẽ không được duy trì trong năm tài khóa 2019, khi Moscow đã nhất trí cắt giảm sản lượng 230.000 thùng/ngày, đã ký với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tháng 12/2018.

Một thông tin tích cực cũng đến với thị trường "vàng đen" khi Saudi Arabia được ghi nhận đã cắt giảm lượng xuất khẩu dầu lên tới 1 triệu thùng/ngày, khiến cung cầu dần cân bằng.

Trong phiên giao dịch đêm 2/1, giá dầu bật tăng mạnh có thời điểm tới 5% giá trị. Cuối phiên, dầu WTI đóng cửa ở mức 46,5 USD/thùng.

Giá dầu đánh mất đà tăng Giá dầu đánh mất đà tăng Giá dầu thế giới tiếp tục chạm đáy 18 tháng Giá dầu thế giới tiếp tục chạm đáy 18 tháng Giá dầu thế giới tiếp tục giảm sâu Giá dầu thế giới tiếp tục giảm sâu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước