Nga sẽ bán dầu bằng các công cụ mới

Kim Huệ-Thứ tư, ngày 07/12/2022 15:23 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, Nga sẽ tiếp tục bán dầu bất chấp những hạn chế được áp đặt.

Theo Phó Thủ tướng Nga, các đối tác thương mại lớn đã rời đi. Vì vậy, nước Nga đang làm việc với các đối tác có quy mô nhỏ hơn với sự trợ giúp của các cơ chế mới trong lĩnh vực bảo hiểm và vận tải hàng hóa.

Ông Alexander Novak nhấn mạnh rằng, thị trường thế giới vẫn đang cần dầu thô của Nga và các nhà xuất khẩu của nước này sẽ tìm được người mua, mặc dù chuỗi hậu cần sẽ được thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, ông không loại trừ rằng, nếu cần thiết các nhà sản xuất dầu của Nga sẽ cắt giảm sản lượng, nhưng với khối lượng nhỏ.

Nga không bán dầu và khí đốt cho các nước áp giá trần Nga không bán dầu và khí đốt cho các nước áp giá trần

VTV.vn - Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolay Shulginov ngày 11/9 tuyên bố Nga sẽ không bán dầu mỏ hoặc khí đốt cho những nước áp giá trần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước