Nga thiệt hại 140 tỷ USD do các lệnh trừng phạt

Quỳnh Anh (VTV24 – bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 25/11/2014 15:33 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov (Ảnh: Reuters)

Theo công bố mới đây của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov, Nga sẽ mất khoảng 140 tỷ USD trong năm 2014.

Nguyên nhân dẫn đến thiệt hại này là do giá dầu giảm và tác động của các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây lên quốc gia này.

Theo ông Silanov, giá dầu giảm là yếu tố chính dẫn tới thiệt hại trên. Tính từ đầu năm tới nay, giá dầu giảm mạnh tới 30% đã khiến nhà xuất khẩu năng lượng hàng đầu thế giới này mất đi khoảng 90 tới 100 tỷ USD.

Cùng với đó, các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã khiến đồng ruble trượt giá mạnh, lạm phát Nga tăng cao và đầu tư tại nước này sụt giảm.

Trước đó, ông Silanov nhận định, nếu giá dầu giảm xuống 60 USD/thùng cùng với các lệnh trừng phạt được tăng cường thì Nga có thể rơi vào suy thoái trong năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước