Nga và Trung Quốc thiết lập hệ thống thanh toán bằng nội tệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/11/2018 06:00 GMT+7

Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Sergey Prikhodko. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 5/11, Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Sergey Prikhodko cho biết Nga và Trung Quốc sẽ thiết lập hệ thống thanh toán xuyên biên giới bằng đồng nội tệ.

Theo đó, Nga và Trung Quốc sẽ thiết lập hệ thống thanh toán xuyên biên giới bằng đồng nội tệ Ruble và Nhân dân tệ nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Vấn đề này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới Trung Quốc diễn ra từ ngày 5 - 7/11. 

Theo Phó Thủ tướng Nga, việc chuyển đổi sang thanh toán bằng nội tệ sẽ giúp giảm đáng kể rủi ro và sự phụ thuộc vào đồng USD, tránh sự biến động tỷ giá và phí chuyển tiền trong thương mại song phương. Rộng ra, các biện pháp này sẽ nâng cao vị thế của các đồng nội tệ mỗi nước. Hiện Chính phủ Nga đang soạn thảo kế hoạch phi USD hóa.

Nga - Trung Quốc tính đầu tư chung hơn 70 dự án trị giá 100 tỷ USD Nga - Trung Quốc tính đầu tư chung hơn 70 dự án trị giá 100 tỷ USD

VTV.vn - Mới đây, các doanh nghiệp Nga - Trung Quốc đề xuất đầu tư chung hơn 70 dự án, với tổng trị giá lên tới 100 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước