Ngăn chặn tình trạng gỗ dán đội lốt xuất xứ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/11/2019 19:02 GMT+7

VTV.vn - Theo đại diện Bộ Công Thương, Cơ quan Hải quan Hoa Kỳ (CBP) đã điều tra các sản phẩm gỗ dán được nhập khẩu từ Việt Nam, nhiều trong số đó nghi vấn có sự giả mạo xuất xứ.

Vào ngày 27/12 tới đây sẽ chính thức tạm ngừng kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Mỹ, đây là quy định trong Thông tư 22 của Bộ Công Thương mới được ban hành. Động thái này là biện pháp quyết liệt để bảo vệ ngành sản xuất gỗ dán trong nước nói riêng và ngành lâm nghiệp Việt Nam nói chung, trước tình trạng không ít doanh nghiệp gỗ đã gian lận xuất xứ để hưởng ưu đãi xuất khẩu. 

Đây là thực trạng có thật khi chỉ trong năm ngoái, lượng gỗ dán xuất khẩu sang Mỹ của Việt Nam đã tăng gần gấp 3 về giá trị so với năm 2017 và 3 tháng đầu năm nay tiếp tục ghi nhận tăng 95% so với cùng kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước