Ngân hàng chạy đua “bơm” tín dụng xanh

Hoài Linh - Quang Tuệ-Thứ sáu, ngày 20/11/2020 15:48 GMT+7

VTV.vn - Tín dụng xanh cho vay trong những lĩnh vực thân thiện với môi trường là cuộc đua đang trên đà tăng tốc của các ngân hàng trong một vài năm gần đây.

Tăng trưởng gấp 2 - 3 lần so với tốc độ tăng trưởng chung, tín dụng xanh đang mở rộng nhanh chóng về quy mô, đặc biệt là chảy mạnh vào lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

Do lần đầu tiên giải ngân khoản tín dụng xanh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam nên hồ sơ vay phải đáp ứng các tiêu chí của bộ nguyên tắc tín dụng xanh quốc tế. Tức khâu thẩm định phức tạp hơn so với cho vay thông thường nhưng đây sẽ là lĩnh vực ưu tiên cho vay thời gian tới.

Ngân hàng chạy đua “bơm” tín dụng xanh - Ảnh 1.

Các ngân hàng chạy đua “bơm” tín dụng xanh. Ảnh minh họa - Dân trí

"Có rất nhiều tiêu chuẩn để đánh giá một khoản vay là tín dụng xanh nhưng nếu đạt được sẽ có rất nhiều điểm tích cực. Khách hàng không chỉ tiếp cận được vốn vay, mà phía ngân hàng còn có thể tư vấn, hỗ trợ để quản lý khoản vay sao cho hiệu quả...

Các doanh nghiệp cũng sẽ thu hút được sự quan tâm hơn của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thị trường vốn quốc tế", ông Trương Hiền Phương - chuyên gia tài chính cho biết.

Theo số liệu từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.HCM, dư nợ tín dụng xanh chỉ tính riêng trên địa bàn đã lên tới 285 nghìn tỷ đồng. Lãi suất cho vay trong lĩnh vực này cũng thấp hơn từ 25 - 30% so với lãi vay thông thường.

Tuy nhiên, vẫn thiếu một bộ nguyên tắc chung về tín dụng xanh trên thị trường. Vì vậy, việc tiêu chí thế nào là "xanh" vẫn đang phụ thuộc đánh giá của từng ngân hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước