“Ngân hàng không thiếu vốn cho bất động sản”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 06:15 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước khẳng định các ngân hàng thương mại không thiếu vốn cho bất động sản, nếu các dự án đầy đủ pháp lý và khả thi.

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh đề xuất tăng hệ số rủi ro với các khoản vay mua nhà trên 3 tỷ đồng nhằm hướng dòng vốn tới đúng nhu cầu ở thực của người dân, hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản cao cấp.

Tín dụng bất động sản năm 2018 đã tăng mạnh, tới 31,7%, phần lớn là cho vay mua nhà. Với các dự án phù hợp, chủ đầu tư có năng lực, các ngân hàng vẫn đáp ứng vốn, chỉ hạn chế với những dự án không đủ thủ tục.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là áp dụng chung với tất cả các ngành nghề nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn của hệ thống ngân hàng, không phải chỉ với bất động sản.

Tồn kho bất động sản lên đến 200.000 tỷ đồng Tồn kho bất động sản lên đến 200.000 tỷ đồng

VTV.vn - Theo thống kê, hàng tồn kho bất động sản năm 2018 của 65 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán có tổng giá trị lên đến hơn 200.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước