Đại đô thị thông minh - Xu hướng định hình sản phẩm bất động sản tương lai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/06/2019 06:26 GMT+7

VTV.vn - Thành phố thông minh không phải là khái niệm quá mới mẻ, đặc biệt là trong kỷ nguyên 4.0. Thị trường bất động sản tại Việt Nam cũng không thể đứng ngoài xu thế đó.

Kiểm soát an ninh bằng hệ thống camera tự động, mua sắm online không cần tiền mặt, vui chơi thông qua hệ thống ứng dụng 4D, thành phố thông minh đang trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình, trong đó có cả những người lớn tuổi.

Các chuyên gia nhận định, một trong những yêu cầu hàng đầu của một thành phố thông minh là việc kiểm soát vận hành và ứng dụng công nghệ phải được tiến hành trên toàn bộ không gian của đô thị đó nhưng vẫn đảm bảo yếu tố tiện lợi, dễ dàng sử dụng. Tại Việt Nam, nhiều chủ đầu tư bất động sản cũng rục rịch xây dựng các khu đô thị thông minh đáp ứng được những tiêu chuẩn trên.

Theo thống kế của Statistics, số lượng các thành phố thông minh đang bùng nổ trên toàn cầu. Vào năm 2015, thế giới chi khoảng 14,9 tỷ USD để xây dựng các thành phố minh, nhưng dự đoán đến năm 2020, số tiền đầu tư để kiến tạo nên những đô thị này trên toàn cầu có thể lên đến 34,45 tỷ USD. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước