Ngân hàng Nigeria ngừng bán USD do "đói" ngoại tệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/01/2016 09:54 GMT+7

VTV.vn - Kể từ đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương Nigeria đã thông báo sẽ ngừng bán trực tiếp đồng USD tại các quầy đổi ngoại tệ.

Quyết định này là nhằm ổn định giá của đồng Naira và để giải quyết tình trạng cạn kiệt ngoại tệ ở quốc gia này.

Hiện giá dầu thấp đã khiến nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu dầu của Nigeria giảm 1 tỷ USD/ tháng. Trong khi đó, lạm phát và tăng trưởng kinh tế chậm, khiến đồng Naira của nước này bị mất giá. Mặc dù bị yêu cầu ngừng bán trực tiếp đồng USD, nhưng các ngân hàng thương mại tại nền kinh tế lớn nhất châu Phi này vẫn sẽ được phép nhận tiền gửi ngoại tệ từ khách hàng. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước