Ngân hàng tăng vốn qua phát hành trái phiếu để mở rộng dư địa cho vay

Hoa Trà-Thứ ba, ngày 27/12/2022 07:39 GMT+7

VTV.vn-Theo báo cáo của Hiệp Hội thị trường trái phiếu, 11 tháng năm nay, các ngân hàng đã phát hành hơn 136 nghìn tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn điều lệ và mở rộng dư địa cho vay.

Đáng nói, để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, một số ngân hàng đã phát hành trái phiếu ra công chúng, là loại hình đòi hỏi tính minh bạch cao hơn, so với phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo quy định, muốn phát hành ra công chúng, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe hơn, phải xếp hạng tín nhiệm, không có lỗ lũy kế và được UBCK Nhà nước chấp thuận. Vậy nên, ngân hàng là nhóm thích hợp để tăng phát hành ra công chúng.

Ông Vương Hoàng Sơn, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Công ty chứng khoán VNDirect, cho biết: "Xu hướng là ngân hàng dần chuyển dịch sang trái phiếu ra công chúng thì có thể tiếp cận nhà đầu tư đông đảo hơn. Bản chất ngân hàng thương mại thì tính minh bạch của họ cao hơn. Trái phiếu chủ yếu bổ sung cho nguồn vốn trung dài hạn, cải thiện tỷ lệ an toàn vốn".

Ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhận định: "Trong các loại rủi ro thì trái phiếu ngân hàng và phát hành ra công chúng có độ rủi ro thấp vì nó có cơ quan chuyên ngành kiểm soát. Đối tượng là tất cả người dân. Trái phiếu giúp cho ngân hàng có nguồn tiền huy động nhàn rỗi của người dân, dài hạn theo kỳ hạn của trái phiếu".

Hiện Ngân hàng đang là nhóm có lượng phát hành lớn nhất, chiếm gần 54% tổng giá trị trái phiếu, nhưng lượng phát hành ra công chúng chưa nhiều. Để thúc đẩy phát hành ra công chúng, các chuyên gia đề xuất cần rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ bởi nếu mất vài tháng, ngân hàng, doanh nghiệp có thể bỏ lỡ cơ hội thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước