Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất lên 0,5%

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 06:14 GMT+7

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh tại London. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Lần đầu tiên trong vòng 1 thập kỷ qua, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định nâng lãi suất từ 0,25% lên 0,5%.

Quyết định nâng lãi suất của BoE lần này diễn ra trong bối cảnh đồng Bảng suy yếu bởi những bất ổn từ việc Anh rời Liên minh châu Âu hay Brexit.

Thêm vào đó, thói quen vay mượn để chi tiêu của người tiêu dùng Anh cũng là yếu tố khiến Ngân hàng Trung ương Anh thêm quyết tâm trong việc nâng lãi suất.

Các số liệu mới công bố cho thấy kinh tế Anh tăng 0,4% trong Quý III/2017 sau mức tăng 0,3% trong hai quý trước.

Theo các chuyên gia kinh tế, với tốc độ này, tăng trưởng kinh tế Anh dự báo sẽ chỉ đạt 1,5% trong cả năm 2017.

BoE: Trung tâm tài chính London có thể mất 75.000 việc làm do Brexit BoE: Trung tâm tài chính London có thể mất 75.000 việc làm do Brexit Chủ tịch EU: Tiến trình Brexit phụ thuộc vào London Chủ tịch EU: Tiến trình Brexit phụ thuộc vào London BoE: Lãi suất Libor tạo nguy cơ lớn đối với sự ổn định tài chính của Anh BoE: Lãi suất Libor tạo nguy cơ lớn đối với sự ổn định tài chính của Anh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước