Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tăng lãi suất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/09/2018 13:03 GMT+7

Ảnh: Reuters UK

VTV.vn - BoT vừa khiến các thị trường ngạc nhiên khi quyết định tăng lãi suất cao hơn dự kiến, trong nỗ lực kiểm soát lạm phát và thúc đẩy đồng Lira tăng giá.

Cụ thể, BoT đã tăng lãi suất repo một tuần từ 17,75% lên 24%, cao hơn mức dự kiến 21% mà Bloomberg đưa ra trước đó.

Với quyết định trên, đồng Lira đã tăng 5% lên mức 6 lira đổi 1 USD. Trước đó, Tổng thống Erdogan đã lên tiếng chỉ trích ngân hàng trung ương nước này, cho rằng tình trạng lạm phát cao hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ là kết quả từ những bước đi sai lầm của cơ quan này. 

Theo ông Erdogan, đồng Lira đã trải qua "sự bất ổn giả tạo" và những vấn đề hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ là kết quả của sự thao túng thị trường. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước