Ngân hàng UBS đối diện án phạt kỷ lục tại Pháp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/02/2019 10:58 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Một khoản phạt khổng lồ trị giá tới 4,5 tỷ EUR vừa được Tòa án Pháp tuyên đối với ngân hàng hàng đầu tư Thuỵ Sĩ UBS do các cáo buộc gian lận thuế.

Con số này lớn tới mức gần bằng lợi nhuận ròng cả năm 2018 của UBS. Theo phán quyết của tòa án, UBS đã có hành vi lôi kéo khách hàng phi pháp, cũng hỗ trợ khách hàng thực hiện các hành vi trốn thuế.

Mặc dù UBS cho biết sẽ kháng cáo, tuy nhiên, cổ phiếu của ngân hàng này đã nhanh chóng sụt giảm 2%, cho thấy sự lo lắng của giới đầu tư về vụ bê bối nghiêm trọng này.

Pháp không tìm thấy chứng cứ gian lận thuế của CEO hãng xe Renault Pháp không tìm thấy chứng cứ gian lận thuế của CEO hãng xe Renault Amazon trả hơn 100 triệu Euro để dàn xếp điều tra gian lận thuế tại Italy Amazon trả hơn 100 triệu Euro để dàn xếp điều tra gian lận thuế tại Italy Australia: Quan chức cấp cao bị cáo buộc gian lận thuế Australia: Quan chức cấp cao bị cáo buộc gian lận thuế

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước