Ngân sách dành cho người tị nạn đang quá tải

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/09/2015 22:27 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn mới đây cho biết, ngân sách của tổ chức hiện đang bị quá tải và thiếu hụt nguồn vốn viện trợ cho các chương trình cứu trợ.

Cụ thể, ngân sách 1,4 tỉ USD của Cao ủy Liên Hợp Quốc (UNHCR) giúp cho 4 triệu người Syria mới chỉ đáp ứng được 41% tổng số tiền cần có.

Chương trình Lương thực Thế giới cũng đã phải cắt giảm viện trợ lương thực cho 1,6 triệu người tị nạn do thiếu ngân quỹ. Các trường học ở Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố không thể nhận thêm được bất kỳ trẻ em nào. Tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế cũng đang diễn ra do thiếu vốn.

Đức chi thêm 6 tỷ Euro giải quyết vấn đề người tị nạn Đức chi thêm 6 tỷ Euro giải quyết vấn đề người tị nạn

VTV.vn - Chính phủ Đức đã thống nhất đưa ra một bản kế hoạch tổng thể, trong đó chi bổ sung 6 tỷ Euro nhằm giải quyết vấn đề người tị nạn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước