Đức chi thêm 6 tỷ Euro giải quyết vấn đề người tị nạn

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 08/09/2015 10:29 GMT+7

Ảnh: ibtimes

VTV.vn - Chính phủ Đức đã thống nhất đưa ra một bản kế hoạch tổng thể, trong đó chi bổ sung 6 tỷ Euro nhằm giải quyết vấn đề người tị nạn.

Theo dự toán ngân sách 2016, 3 tỷ euro sẽ được chi cho công tác giải quyết các vấn đề phát sinh trực tiếp liên quan dòng người di cư và tị nạn, 3 tỷ euro khác cấp bổ sung cho ngân sách của chính quyền địa phương. Chính quyền liên bang cũng sẽ hỗ trợ các địa phương xây dựng khoảng 150.000 chỗ ở khẩn cấp tại các trung tâm tiếp nhận ban đầu.

Cục Di trú và tị nạn liên bang Đức cho biết, sẽ có thêm nhiều chỉ tiêu tuyển dụng mới để đẩy nhanh quá trình giải quyết các hồ sơ tị nạn.

Dự kiến, có khoảng 800.000 người xin tị nạn tại Đức trong năm nay, chiếm gần 1% dân số nước này.

Khủng hoảng di cư châu Âu – Thực trạng khắc nghiệt của người tị nạn Khủng hoảng di cư châu Âu – Thực trạng khắc nghiệt của người tị nạn

VTV.vn - Công cuộc tìm kiếm chân trời mới tại châu Âu của những người di cư là thực tế cuộc sống đầy khắc nghiệt, thậm chí có người phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước