Ngành chè Ấn Độ điêu đứng vì sạt lở đất

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/08/2016 07:22 GMT+7

VTV.vn - Chịu ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ, sạt lở, khoảng 4 triệu lao động ngành chè tại Tây Bengal - Ấn Độ đang phải lo lắng cánh đồng chè của mình sẽ biến mất.

Thành phố Siliguri, bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ - nơi sản xuất ra một trong những loại chè thượng hạng nhất thế giới. Cánh đồng chè vốn xanh tốt giờ chỉ còn lại một nửa, nửa còn lại đã bị chìm dưới lòng sông. Đây là tình trạng khá phổ biến ở nhiều cánh đồng chè tại Tây Bengal thời gian gần đây.

Mưa lớn nhất trong 20 năm đã khiến mực nước các sông dâng cao, gây ra tình trạng xói mòn đất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới lượng diện tích đất trồng chè.

“Cây chè phải được trồng ở gần sông, nhưng vì không có đê kè nên nhiều diện tích chè của chúng tôi đã bị mưa lớn làm xói mòn hết xuống sông", ông Ankit Lochan - Chuyên gia ngành công nghiệp chè cho biết.

Ấn Độ hiện là nước sản xuất chè lớn nhất thế giới. Tại đây, có khoảng 170 ha trồng chè, mỗi năm sản xuất ra 980 triệu kg chè. Khu vực Tây Bengal vốn nổi tiếng với chất lượng chè đẳng cấp thế giới nhờ vào điều kiện môi trường địa lý và khí hậu nông nghiệp đặc biệt. Sản xuất chè ở đây cũng trở thành xương sống cho nền kinh tế trong khu vực.

Ngành chè Lâm Đồng nói không với Fipronil Ngành chè Lâm Đồng nói không với Fipronil

VTV.vn - Ngành chè tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra mục tiêu: 'Đến năm 2016, hoạt chất Fipronil sẽ được loại bỏ hoàn toàn khỏi sản phẩm chè'.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Ngành chè

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước