Ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc suy thoái trầm trọng

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 20/01/2016 22:21 GMT+7

VTV.vn - Mấy năm gần đây, ngành đóng tàu tại Hàn Quốc gặp vô vàn khó khăn do vấp phải sự canh tranh gay gắt từ đối thủ Trung Quốc và Nhật Bản.

Không còn những hoạt động sản xuất nhộn nhịp như trong quá khứ, Tongyeong, thành phố nổi tiếng với ngành đóng tàu ở Hàn Quốc giờ đây nằm im lìm và lặng lẽ khi doanh nghiệp đóng tàu lớn nhất tại địa phương, tập đoàn Shina SB, quyết định ngừng hoạt động kinh doanh hồi tháng 11 vừa qua.

Ông Kim Min Jae - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động của Tập đoàn ShinaSB cho biết: “Sau 1,5 năm hoạt động thua lỗ trầm trọng và không tìm ra lối thoát, Ban giám đốc Shina đã phải tuyên bố phá sản”

Như vậy công ty đóng tàu lâu đời nhất tại xứ sở kim chi chính thức đóng cửa. Hơn 4.000 lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp, cuộc sống trở nên vô cùng bấp bênh.

Ông Lee Sang jin - Cựu nhân viên Tập đoàn đóng tàu Shina SB cho rằng: “Mọi việc vẫn chưa kết thúc, chắc là vẫn còn một lối thoát nào đó cho công ty”.

Trường hợp ShinaSB không phải cá biệt trong ngành đóng tàu Hàn Quốc. Ngay cả 3 tập đoàn đóng tàu lớn nhất đất nước cũng đang đau đầu với khoản lỗ khổng lồ lên tới hơn 6,5 tỉ USD trong năm ngoái.

Theo các chuyên gia, tình hình kinh doanh năm nay sẽ tiếp tục khó khăn khi chi phí vận hành quá cao mà nhu cầu đóng tàu trên thế giới tiếp tục giảm sút do tốc độ kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước