Có thể đình chỉ doanh nghiệp du lịch có khách trốn ở Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/01/2016 08:42 GMT+7

Năm 2015, lượng khách Việt thăm Hàn Quốc đạt hơn 160.000 lượt. Ảnh: Vy An/Vnexpress

VTV.vn - 4 công ty lữ hành quốc tế tại Việt Nam vừa bị Tổng cục Du lịch yêu cầu báo cáo vì đã để xảy ra sự việc 46 khách du lịch bỏ trốn khi đến đảo Jeju (Hàn Quốc).

Theo đó, 4 công ty gồm: Công ty cổ phần thương mại và lữ hành quốc tế Thế Giới Mới, Công ty cổ phần Hanoiredtours, Công ty TNHH du lịch và thể thao Việt Nam và Công ty cổ phần đầu tư - vận tải - du lịch Hoàng Việt phải phối hợp với các cơ quan liên quan tại Hàn Quốc và Việt Nam khẩn trương đưa toàn bộ khách du lịch Việt trong chuyến du lịch về nước theo đúng chương trình.

Trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ mức độ sai phạm để xem xét quyết định tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định pháp luật.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí Hàn Quốc, 46 du khách Việt Nam đã bỏ trốn khi đến đảo Jeju (Hàn Quốc) - hòn đảo được miễn thị thực. Đây là hành vi vi phạm quy định pháp luật Việt Nam và nước sở tại. Hiện, cảnh sát Hàn Quốc đã tìm thấy 19 người Việt Nam trong số này.

46 du khách Việt mất tích tại Hàn Quốc 46 du khách Việt mất tích tại Hàn Quốc

VTV.vn - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc vừa đưa tin, 46 người trong một đoàn du khách Việt Nam tới đảo Jeju của nước này đã bất ngờ biến mất vào hôm qua (15/01).

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước