Ngành công nghiệp ô tô trước sức ép cạnh tranh lớn

TCKD-Thứ năm, ngày 11/12/2014 23:47 GMT+7

Nhiều doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước sẽ chuyển hẳn sang nhập khẩu thay vì sản xuất

Chỉ còn 3 năm nữa, nước ta sẽ không đánh thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu vực ASEAN.

Tâm lý chuộng xe ngoại hơn xe nội, cộng thêm việc thuế nhập khẩu ô tô sẽ giảm dần từ nay đến 2018 khiến lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam không ngừng tăng cao.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tháng 11, số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc là hơn 4.300 xe, tăng 37% so với tháng 10. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước cũng cho biết, sẽ chuyển hẳn sang nhập khẩu thay vì sản xuất.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng nhận định, dù bỏ thuế nhập khẩu, nhưng thuế giá trị gia tăng sẽ giữ nguyên nên giá ô tô nhập khẩu cũng khó giảm đáng kể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước