Ngành đóng tàu Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/08/2018 20:16 GMT+7

VTV.vn - Ngành đóng tàu từng được xem là trái tim của nền kinh tế Hàn Quốc trong suốt nhiều năm qua nhưng hiện nay ngành công nghiệp mũi nhọn này đang trên đà lao dốc.

Hàn Quốc là đất nước sở hữu 3 công ty đóng tàu lớn nhất thế giới. Đóng tàu từng được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước này. Tuy nhiên, ngành đóng tàu Hàn Quốc hiện nay đang rơi vào tình trạng thua lỗ, nợ nần...

Theo báo cáo kinh doanh quý II vừa được công bố, cả 2 công ty đóng tàu lớn nhất nước này là Samsung Heavy Industries và Hyundai Heavy Industries đều thua lỗ. Samsung Heavy Industries lỗ 126 triệu USD trong khi Hyundai Heavy Industries lỗ hơn 200 triệu USD.

Các chuyên gia dự báo các công ty đóng tàu Hàn Quốc sẽ có doanh số thấp nhất lịch sử trong năm 2018 này.

Các ông lớn đóng tàu của Hàn Quốc đã phải chịu áp lực tài chính khi chi phí gia tăng, lượng đơn đặt hàng mới sụt giảm, giá sắt thép nguyên liệu tăng cao và sự cạnh tranh gia tăng từ các đối thủ đến từ Trung Quốc.

Tháng trước, các doanh nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc đã kêu gọi những công ty sản xuất thép giữ nguyên giá bán thép tấm dùng để đóng tàu ở mức hiện tại cho đến khi tình hình hoạt động của họ ổn định trở lại, vì bất kỳ việc tăng giá nào cũng đe dọa tới sự tồn tại của các công ty đóng tàu.

Cách đây khoảng 5 - 6 năm, 3 công ty đóng tàu của Hàn Quốc còn nắm giữ tới 70% thị trường thế giới nhưng hiện nay các công ty này đang bị đối thủ cạnh tranh chính - Trung Quốc - vượt mặt về thị phần. Sự sa sút của ngành đóng tàu Hàn Quốc diễn ra khá nhanh và nếu không có sự cải tổ toàn diện để chống đỡ, tình trạng sa sút hiện nay có thể đặt dấu chấm hết cho sự thống trị của ngành đóng tàu Hàn Quốc trên thị trường thế giới suốt nhiều năm qua.

Ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc suy thoái trầm trọng Ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc suy thoái trầm trọng

VTV.vn - Mấy năm gần đây, ngành đóng tàu tại Hàn Quốc gặp vô vàn khó khăn do vấp phải sự canh tranh gay gắt từ đối thủ Trung Quốc và Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước