Ngành du lịch châu Âu gặp khó trong dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/05/2020 15:50 GMT+7

VTV.vn - Từ Paris cho tới Brussels, những địa danh văn hoá du lịch nổi tiếng của châu Âu đều trong cảnh vắng vẻ đìu hiu.

Nhiều nước thuộc liên minh châu Âu EU đã dần dần hé mở nền kinh tế bằng cách cho phép mở cửa lại một số doanh nghiệp, ngành nghề thiết yếu. Tuy nhiên, du lịch, ngành đóng góp tới gần 10% GDP toàn khối, vẫn chưa nhìn thấy tương lai đâu.

Với những ai yêu du lịch thì Hallstatt (Áo) là một địa điểm mơ ước. Trước dịch bệnh, Hallstatt đón khoảng 2 triệu lượt du khách mỗi năm. Xe bus nối xe bus, ngày nào cũng vậy, tới mức các cư dân địa phương của ngôi làng bình yên này cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên, trong dịch bệnh, Hallstatt là một bức tranh hoàn toàn khác, không có lấy một bóng người và người dân địa phương cũng không chắc họ thích điều này cho lắm. Người dân Hallstatt không chỉ nhớ sự đông đúc ồn ào mà còn nhớ cả khoản doanh thu đến từ du lịch do hàng triệu du khách mang lại.

Thị trường du lịch châu Âu đóng góp tới 50% thị trường du lịch toàn thế giới. Dịch bệnh khiến cho ngành này thua lỗ tới 70%, tương đương với thất thoát 400 tỷ Euro. Tuy rằng một số doanh nghiệp ở một số nước châu Âu đã mở cửa trở lại nhưng riêng ngành du lịch với những đặc thù riêng, việc khi nào mở cửa vẫn là một câu hỏi khó. Ví dụ như Tây Ban Nha, chính phủ muốn kéo dài thời gian giãn cách xã hội và đóng cửa tới tận cuối năm nhưng chính quyền nhiều địa phương không đồng tình vì kinh tế nhiều thành phố phụ thuộc rất lớn vào du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước