Ngành du lịch Hàn Quốc lao đao do căng thẳng với Trung Quốc

Phương My (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 26/04/2017 06:58 GMT+7

Khách Trung Quốc xếp hàng đợi đến lượt tại cửa hàng miễn thuế Lotte ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngành du lịch Hàn Quốc đang lao đao sau khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm du lịch tới Hàn Quốc từ giữa tháng 3/2017. Số du khách Trung Quốc tới Hàn Quốc tháng 3 giảm 40%.

Nguyên nhân của sự sụt giảm có liên quan tới việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc

Điều này đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế Hàn Quốc bởi thông thường, hơn một nửa số du khách đến nước này là từ Trung Quốc.

Doanh số bán đồ miễn thuế cũng chịu thiệt hại nặng nề, bởi nguồn thu từ du khách Trung Quốc chiếm tới 70% tổng doanh thu bán hàng cho du khách tại Hàn Quốc. Các mảng khác của nền kinh tế Hàn Quốc cũng đang gặp nhiều khó khăn trong những tháng gần đây, chủ yếu do giá tiêu dùng và tỷ lệ thất nghiệp đều tăng cao.

Theo các chuyên gia, tình trạng khó khăn này nhiều khả năng sẽ kéo dài trong những tháng tới, đặc biệt trong bối cảnh nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang tiến hành tái cơ cấu.

Hàn Quốc lo ngại nạn tiền giả liên quan tới du khách Trung Quốc Hàn Quốc lo ngại nạn tiền giả liên quan tới du khách Trung Quốc Du lịch Hàn Quốc nỗ lực giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc Du lịch Hàn Quốc nỗ lực giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc Sân bay Jeju, Hàn Quốc ngập rác vì du khách Trung Quốc? Sân bay Jeju, Hàn Quốc ngập rác vì du khách Trung Quốc?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước