Ngành du lịch Mỹ kỳ vọng vào lượng du khách Trung Quốc

VTV Digital-Thứ ba, ngày 28/05/2024 09:56 GMT+7

VTV.vn - Theo Văn phòng Du lịch Quốc gia Mỹ, lượng du khách Trung Quốc tới Mỹ sẽ đạt con số như thời kỳ trước đại dịch COVID-19 vào năm 2026, sớm hơn 1 năm so với dự báo trước đó.

Nhiều số liệu mới được công bố cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới là Mỹ đang có đà phục hồi tại nhiều lĩnh vực. Ngành hàng không nói riêng và lĩnh vực du lịch của Mỹ cũng đã đón nhận nhiều con số tích cực. Hôm 24/5 vừa rồi, khi bước vào kỳ nghỉ lễ Memorial Day, tại Mỹ đã ghi nhận gần 3 triệu lượt khách đi lại bằng đường hàng không.

Không chỉ tăng trưởng ở thị trường khách du lịch nội địa, chúng ta đang bước vào cao điểm mùa hè nên dự kiến những du khách nước ngoài đổ tới Mỹ cũng sẽ đạt con số ấn tượng trong năm nay. Trong đó, nguồn khách lớn đến từ Trung Quốc.

Theo Văn phòng Du lịch Quốc gia Mỹ, lượng du khách Trung Quốc tới Mỹ sẽ đạt con số như thời kỳ trước đại dịch COVID-19 vào năm 2026. Nghĩa là sớm hơn 1 năm so với dự báo trước đó.

Ông Adam Burke - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Los Angeles cho biết: "Chúng tôi mới chỉ hoàn thành 1/3 chặng đường phục hồi về mức trước đại dịch của ngành du lịch. Nhưng nếu nhìn vào khu vực Los Angeles thôi, thì phần lớn động lực tăng trưởng đến từ du khách Trung Quốc. Cụ thể là hơn 410 nghìn lượt du khách Trung Quốc đã tới Los Angeles vào năm ngoái. Chúng tôi rất lạc quan về tương lai".

Mặc dù vậy, vẫn còn có những hạn chế trong các tuyến đường hàng không giữa Mỹ và các đối tác du lịch trong đó có Trung Quốc, Chính phủ Mỹ đang trong quá trình xét duyệt thêm nhiều chuyến bay nữa, và giá vé máy bay tăng cao trong dịp hè cũng là một rào cản.

Bà Julie Coker - Cục trưởng Cục Du lịch San Francisco cho biết: "Tôi cho rằng điều quan trọng là các tuyến đường bay phải được mở rộng, để có thêm các lựa chọn chuyến bay đi lại giữa 2 quốc gia. Ngành du lịch sẽ tạo ra cơ hội kinh tế việc làm cho người lao động Mỹ cũng như người lao động Trung Quốc đang làm việc trong ngành này tại Mỹ".

"Ở một góc nhìn khác, các chuyến bay đông khách và giá vé cao chứng tỏ là nhu cầu du khách nhiều. Nên tôi kỳ vọng là chỉ cần giải quyết được vấn đề các tuyến bay thì du lịch giữa 2 bên còn bùng nổ hơn nữa", ông Clayton Dube - Giám đốc Viện USC Mỹ-Trung chia sẻ.

Tuần vừa rồi Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ngành du lịch lần thứ 14 - sau 5 năm bị gián đoạn. Hai thành phố lớn là Thượng Hải và New York đã kí kết thoả thuận đối tác trong du lịch. Cả Mỹ và Trung Quốc đều đang kỳ vọng, bất chấp rào cản trong một số lĩnh vực thương mại, thì ngành du lịch vẫn có thể là ngoại lệ và sẽ sớm trở thành một động lực tăng trưởng quan hệ kinh tế giữa 2 thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước