Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu khách quốc tế năm 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/12/2018 06:15 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đặt mục tiêu đón 103 triệu lượt khách vào năm 2019, trong đó có 18 triệu khách quốc tế, ngành du lịch quyết tâm về đích trước 1 năm.

Năm nay, ngành du lịch đón khoảng 15,6 triệu khách quốc tế và phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 620.000 tỷ đồng.

Các địa phương là trung tâm du lịch lớn của cả nước có tốc độ tăng trưởng mạnh như TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng. Số lượng buồng phòng khách sạn 4-5 sao tăng nhanh thể hiện một phần việc khách quốc tế cao cấp, phân khúc thị trường có mức chi trả cao tăng.

Đồng thời, khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới cũng tăng nhanh.

45 triệu USD hỗ trợ phát triển du lịch tại 5 tỉnh của Việt Nam 45 triệu USD hỗ trợ phát triển du lịch tại 5 tỉnh của Việt Nam Đẩy mạnh quảng bá du lịch Golf ở Việt Nam Đẩy mạnh quảng bá du lịch Golf ở Việt Nam Ngành du lịch Việt Nam và xu hướng kỹ thuật số Ngành du lịch Việt Nam và xu hướng kỹ thuật số

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước