Ngành mía đường trước tình cảnh "Tiến thoái lưỡng nan"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/10/2019 14:38 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng buôn lậu gia tăng đang đẩy ngành mía đường trong nước rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" khi chỉ còn vài tháng nữa cam kết ATIGA chính thức có hiệu lực.

Chiều 31/10, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tổ chức Hội nghị chống buôn lậu và gian lận thương mại tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh cả thập kỷ qua tình trạng buôn lậu vẫn tiếp tục gia tăng. Hiệp hội Mía đường Việt Nam ước tính, phải có hàng trăm ngàn tấn đường nhập lậu đã được đưa vào Việt Nam để tiêu thụ, khiến doanh nghiệp trong nước không thể cạnh tranh. 

Bên cạnh đó, chỉ còn vài tháng nữa tới thời hạn chính thức thực thi cam kết ATIGA. Theo Bộ Công Thương, việc xóa bỏ hạn ngạnh thuế quan nhập khẩu đường từ ASEAN theo cam kết ATIGA là không thể trì hoãn được nữa. Điều này có nghĩa, sau ngày 1/1/2020, đường trợ giá của Thái Lan với mức giá dự kiến 8.000 - 9.000 đồng/kg sẽ tràn vào thị trường Việt Nam.

Trong khi các khúc mắc trong hệ thống sản xuất, tiêu thụ đường Việt Nam vẫn chưa được giải quyết dẫn đến việc các doanh nghiệp đường, các hộ gia đình trồng mía chắc chắn không có chỗ đứng, nguy cơ phải phá sản là rất lớn.

Thêm một năm mía đường tiếp tục có “vị đắng” Thêm một năm mía đường tiếp tục có “vị đắng”

VTV.vn - Mía đường đang gặp khó về tiêu thụ, lượng tồn kho là trên 50%. Dự kiến, niên vụ 2019 - 2020, ngành mía đường sẽ tiếp tục suy giảm, diện tích trồng còn khoảng 220.000ha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước