Ngành ngân hàng dồn dập cắt giảm chi nhánh, nhân sự

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 18/05/2017 06:10 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tình trạng cắt giảm các chi nhánh, phòng giao dịch và nhân sự đang xảy ra dồn dập tại các ngân hàng lớn trên toàn cầu, như một làn sóng lớn.

Theo các chuyên gia, xu hướng này bắt đầu từ cuộc khủng hoảng tài chính, chi phí vận hành mỗi chi nhánh, khoảng từ 200.000 - 400.000 USD mỗi năm, trở nên quá xa xỉ với các ngân hàng.

Kinh tế vĩ mô bất ổn, lãi suất ở mức thấp và các quy định bị thắt chặt trong ngành tài chính đã khiến lợi nhuận của các ngân hàng giảm mạnh, đặc biệt là trong mảng bán lẻ.

Do vậy, nhiều ngân hàng trên toàn thế giới đã buộc phải tính tới việc sa thải bớt nhân sự và đóng cửa các chi nhánh để cắt giảm chi phí.

Tháng 6/2016, Bank of America lên kế hoạch giảm 8.000 nhân sự bán lẻ.

Tháng 9/2016, Goldman Sachs Group tuyên bố cắt 1/4 việc làm ở nhiều nước châu Á.

Tháng 2/2017, 6.500 nhân viên của Credit Suisse, Thuỵ Sỹ nhận được thông báo nghỉ việc.

Citibank, HSBC, Barclays hay Lloyds… cũng không nằm ngoài làn sóng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước