Ngành ô tô Nhật Bản chật vật vì giá nguyên liệu tăng

VTV Digital-Thứ hai, ngày 16/05/2022 17:19 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hãng sản xuất xe ô tô của Nhật Bản đang trải qua thời gian khó khăn do giá nguyên liệu tăng cao và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Hãng sản xuất xe ô tô Nhật Bản Toyota đã phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng nguyên vật liệu đầu vào tăng cao ở mức chưa từng có, khiến cho lợi nhuận cả năm của công ty giảm đến 1/5. Chưa kể, Toyota còn thông báo sẽ tạm dừng hoạt động 14 dây chuyền sản xuất tại 8 nhà máy ở Nhật Bản trong tối đa 6 ngày, kể từ ngày 16/5.

Ông Kenta Kon - Giám đốc tài chính tập đoàn Toyota cho hay: "Chi phí cho nguyên liệu thô và biến động thị trường đã đạt mức 1,45 nghìn tỷ Yen (11,1 tỷ USD) - đây là mức cao chưa từng có. Trước tình hình giá nguyên liệu tiếp tục tăng như vậy, chúng tôi phải tìm cách làm giảm nguồn nguyên liệu đầu vào nhiều nhất có thể, bằng cách thay thế với những loại vật liệu giá thành rẻ hơn".

Dự kiến, số lượng xe sản xuất trên toàn thế giới của Toyota trong tháng 5 đạt mức 750.000 chiếc. Tuy nhiên, với việc tạm dừng hoạt động các nhà máy sản xuất trong nước, số lượng xe sản xuất của hãng sẽ giảm xuống mức 700.000 chiếc.

Ngành ô tô Nhật Bản chật vật vì giá nguyên liệu tăng - Ảnh 1.

Nhiều hãng sản xuất xe ô tô của Nhật Bản đang trải qua thời gian khó khăn. (Ảnh minh họa - Ảnh: CNN)

Ngoài Toyota, một số hãng xe khác của Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng từ giá thành của nguyên liệu đầu vào. Chưa kể các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt tại Trung Quốc trong thời gian qua càng khiến cho các chuỗi cung ứng trở nên tắc nghẽn hơn.

Hệ quả, riêng trong tháng 4, hãng xe Mazda đã đóng cửa nhà máy sản xuất chính tại Hiroshima và nhà máy Hofu tại tỉnh Yamaguchi trong 8 ngày. Hãng xe Subaru cũng ngừng hoạt động tại 3 nhà máy trong 2 ngày.

Hãng xe Honda cho biết, nhà máy Suzuka tại tỉnh Mie giảm 50% sản lượng so với kế hoạch ban đầu trong tháng 4. Nhà máy Yorii tại tỉnh Saitama sẽ giảm 30% sản lượng.

"Công ty đang trải qua giai đoạn rất khó khăn vì ngoài việc thiếu hụt chất bán dẫn ảnh hưởng đến khối lượng sản xuất, giá các mặt hàng kim loại tăng đáng kể cũng là vấn đề, đặc biệt trong năm ngoái", ông Kohei Takeuchi - Phó Chủ tịch Tập đoàn Honda nói.

Tuy nhiên, với việc thành phố Thượng Hải, Trung Quốc mở cửa trở lại sau chuỗi ngày phong tỏa, ban lãnh đạo tập đoàn Honda kỳ vọng hoạt động sản xuất và hậu cần của các doanh nghiệp cung ứng cho các nhà sản xuất ô tô sẽ sớm được hồi phục lên mức 60 - 80%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước