Nợ công Nhật Bản tiếp tục tăng cao kỷ lục

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật)-Thứ tư, ngày 11/05/2022 13:14 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản, nợ công của nước này trong năm tài khóa 2021 kết thúc vào tháng 3, tiếp tục tăng lên mức kỷ lục 1.241.000 tỷ Yen.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản, với mức nợ công là 1.241.000 tỷ Yen (9.538 tỷ USD) trong năm tài khóa 2021, nợ công bình quân đầu người của Nhật Bản cũng lần đầu tiên vượt mức 10 triệu Yen/người.

Trong số nợ công cao kỷ lục lần này có hơn 1.104.000 tỷ Yen là nợ dưới dạng trái phiếu, 50.430 tỷ Yen các khoản vay từ các tổ chức tài chính và 86.200 tỷ Yen hối phiếu tài chính hoặc tín phiếu ngắn hạn với kỳ hạn đến 1 năm.

Nguyên nhân nợ công tăng cao kỷ lục chủ yếu do Nhật Bản phải tiếp tục phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách, trong bối cảnh nguồn thu từ thuế giảm mạnh, trong khi chi phí an sinh xã hội và ngân sách để ứng phó với dịch COVID-19 liên tiếp tăng.

Nhật Bản hiện là nước có tỷ lệ nợ công cao nhất trong số các nền kinh tế phát triển với tỷ lệ nợ công trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này khoảng 200%. Tỷ lệ nợ công cao như hiện nay sẽ là trở ngại không hề nhỏ cho kế hoạch phục hồi của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Trong năm tài khóa 2022, thâm hụt ngân sách của Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng, Chính phủ dự định sẽ phát hành khoảng 37.000 tỷ Yen trái phiếu để bù đắp thiếu hụt ngân sách. Điều này chắc chắn sẽ làm tình trạng nợ công trở nên tồi tệ hơn.

Thử nghiệm tiền kỹ thuật số tại Nhật Bản Thử nghiệm tiền kỹ thuật số tại Nhật Bản

VTV.vn - Mới đây, Nhật Bản đã bắt đầu thực hiện giai đoạn 2 kế hoạch thử nghiệm tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương nước này phát hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước