Ngành than tồn kho hơn 9 triệu tấn than

Đặng Tú (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/06/2017 22:19 GMT+7

VTV.vn - Lượng than tồn kho vẫn còn cao đang là trở ngại cho tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam.

Dù đã giảm lượng than tồn kho từ 12 triệu tấn vào cuối năm 2016 xuống còn khoảng 9,3 triệu tấn như hiện nay nhưng lượng than tồn kho vẫn còn cao đang là trở ngại cho tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam. Nếu không có giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ, giảm lượng than tồn kho rất có thể một số mỏ than sẽ phải đóng cửa, kéo theo hàng nghìn lao động có nguy cơ mất việc làm.

Nhiều tháng nay, số than thành phẩm vẫn chưa được tiêu thụ. Chỉ riêng công ty kho vận và cảng Cẩm Phả, một trong những đầu mối tiêu thụ của tập đoàn đoàn than, lượng than tồn kho đã lên gần 1 triệu tấn.

Ngành điện hiện là đơn vị tiêu thụ 2/3 lượng than làm ra của Tập đoàn than. Nhưng trong mùa mưa này, lượng than tiêu thụ sẽ giảm vì phần lớn điện làm ra là từ các nhà máy thủy điện. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm nay Tập đoàn than vẫn duy trì tăng sản lượng than khai thác 5%, tương đương với hơn 18 triệu tấn than.

Năng suất lao động bình quân tăng nhưng sản lượng than tiêu thụ lại giảm đang gây áp lực cho ngành than. Dự kiến năm nay sản lượng tiêu thụ sẽ giảm 2 triệu tấn và điều này tương đương với sản lượng của một mỏ than và như vậy rất có thể hơn 2.000 công nhân mất việc làm.

Ngành than đang phải cạnh tranh gay gắt với than nhập khẩu, bởi giá than nhập khẩu có nhiều chủng loại rẻ hơn sản xuất trong nước. Tình hình này rất khó cải thiện do khai thác than ngày càng xuống sâu hơn , xa hơn và cùng với đó là chính sách thuế, phí, tiền lương cũng đang có chiều hướng tăng, khiến chi phí cho than làm ra ngày càng đắt.

Mỗi năm ngành than đã phải bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để tái đầu tư. Những máy xúc công suất 12m3/gầu, xe có sức chuyên chở gần 100 tấn và những cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động tuy đã xuất hiện nhưng chỉ chiếm số ít trên các khai trường. Hơn nữa, sức ép về việc làm, tiền lương cho hơn 110.000 lao động cũng đang tạo những áp lực cho ngành than trong việc giảm giá thành trên mỗi tấn than làm ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước