Ngành tiêu có tiềm năng quay lại nhóm hàng tỷ đô

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/07/2024 14:46 GMT+7

VTV.vn - Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng rất ấn tượng về kim ngạch trong nửa đầu năm nay.

Xuất khẩu tiêu tăng trưởng ấn tượng

Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng rất ấn tượng về kim ngạch trong nửa đầu năm nay. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), tính đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu được gần 143.000 tấn hạt tiêu các loại, trong đó phần lớn là tiêu đen, còn tiêu trắng chiếm khoảng 11%.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng hạt tiêu xuất khẩu trong 6 tháng qua giảm gần 7%, tuy nhiên nhờ giá xuất khẩu tăng cao nên kim ngạch xuất khẩu lại tăng hơn 30% và đạt 600 triệu USD. Trong 6 tháng qua, giá bình quân hạt tiêu đen xuất khẩu đạt hơn 4.300 USD/tấn, tiêu trắng đạt gần 6.000 USD/tấn, tăng trên dưới 1.000 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành tiêu có tiềm năng quay lại nhóm hàng tỷ đô

Với đà tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm, cộng với giá xuất khẩu đang tiếp tục ở mức cao, nhiều khả năng xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam trong cả năm nay sẽ đạt trên 1 tỷ USD, qua đó đưa ngành hàng hồ tiêu trở lại nhóm ngành hàng tỷ đô kể từ năm 2017.

Giá hạt tiêu trong nước đã mức cao nhất trong vòng 8 năm qua. Trong tháng 7, giá tiêu tại Xuân Lộc, Đồng Nai ở mức trên 150.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với năm 2023. Còn tại thủ phủ tiêu Tây Nguyên, giá hạt tiêu giao dịch trên thị trường lúc cao nhất là 180.000 đồng/kg. Thậm chí có nơi giá từng lên mức 200.000 đồng/kg, nhưng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn do doanh nghiệp cần mua gấp hạt tiêu cho đơn hàng xuất khẩu. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu lớn, giá hạt tiêu trong xu thế sẽ tiếp tục tăng lên.

Ngành tiêu có tiềm năng quay lại nhóm hàng tỷ đô - Ảnh 1.

Giá hạt tiêu trong xu thế sẽ tiếp tục tăng lên

Ông Phan Minh Thông - Tổng Giám đốc Phúc Sinh Group cho biết: "Sản lượng cung cấp của năm 2024 là 444.000 tấn nhưng sản lượng nhu cầu là 550.000 tấn nên giá tăng là đương nhiên".

Nếu năm 2015, Việt Nam có nguồn cung sản lượng 300.000 tấn tiêu thì năm nay đã giảm gần một nửa chỉ còn 160.000 tấn. Sầu riêng, cà phê… đang tiếp tục có giá bán cao, lợi nhuận hấp dẫn, cũng làm hạn chế khả năng mở rộng diện tích trồng tiêu. Lao động nông nghiệp ngày càng khan hiếm, nông dân khó vay vốn ngân hàng để đầu tư cho cây hồ tiêu, cũng là những nguyên nhân quan trọng khiến cho diện tích hồ tiêu khó tăng trở lại trong thời gian tới, dù giá tiêu đang rất tốt, có thể đạt 1 tỷ USD trong năm nay.

Ông Phan Minh Thông - Tổng Giám đốc Phúc Sinh Group chia sẻ: "Với 160.000 tấn và nếu giá tăng là 8.000-10.000 USD/tấn thì Việt Nam không chỉ đạt 1 tỷ USD mà còn có khả năng lên 1,5 tỷ USD".

Đến thời điểm này chưa ghi nhận tình trạng diện tích hồ tiêu tăng nóng trở lại ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Thay vào đó, những nông dân vẫn còn gắn bó với cây tiêu đang đầu tư chăm sóc để phục hồi năng suất, sản lượng, chất lượng cho vườn tiêu hiện có. Không chỉ Việt Nam, nguồn cung hạt tiêu cũng đang bị hạn chế trên toàn cầu do ảnh hưởng của El Nino. Về dài hạn trong 3 - 5 năm tới, lượng tiêu sản xuất ra chưa thể đáp ứng được cho nhu cầu tiêu dùng của thế giới.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam nhận định, quy luật về giá hồ tiêu năm nay không giống như thường thấy các năm trước. Một số doanh nghiệp lớn trong ngành hàng hồ tiêu đã ký kết đơn hàng với các khách hàng tại châu Âu đến tháng 9/2024 và đang tích cực thực hiện kế hoạch thu gom nguyên liệu để chuẩn bị lượng hàng đáp ứng cho các đối tác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước