Ngành tôm đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu 4,2 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/03/2019 21:37 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chiều 13/3, tại Sóc Trăng đã diễn ra Hội nghị Triển khai kế hoạch ngành tôm năm 2019.

Năm nay, ngành tôm đặt mục tiêu xuất khẩu 4,2 tỷ USD, một mục tiêu tham vọng trong bối cảnh nguồn cung tôm trên thế giới vẫn dồi dào, các hàng rào kỹ thuật, các yêu cầu nguyên tắc xuất xứ ngày càng khắt khe, đi cùng những thách thức khác. Khó khăn buộc các doanh nghiệp tôm phải tìm hướng đi bền vững để tăng sức cạnh tranh.

Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng - nơi Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đến thăm trước khi vào Hội nghị là 1 trong 5 doanh nghiệp tôm lớn nhất cả nước. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 190 triệu USD. Lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, để duy trì được đà tăng trưởng, chỉ có cách phải tập trung cho chất lượng và phát triển bền vững.

Các ý kiến tại hội nghị đều khẳng định, chất lượng và bền vững cũng là cách duy nhất để ngành tôm biến thách thức thành cơ hội.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị 10% so với năm 2018 là một tham vọng lớn nhưng ngành tôm vẫn có cơ sở để thành công nếu hình thành được nhiều chuỗi liên kết, kiểm soát dịch bệnh, chủ động nguồn giống và đầu tư hơn cho hạ tầng nuôi tôm. Việc mở rộng thị trường sẽ được Bộ tăng cường xúc tiến. Đặc biệt, giảm giá thành sản phẩm sẽ là mục tiêu lớn của toàn ngành để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Bởi cho đến nay, giá thành nuôi tôm của Việt Nam vẫn cao hơn so với Ecuador khoảng 10 - 30%.

2019 được kỳ vọng là năm bản lề để ngành tôm tăng tốc khi các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực. Nhiều khả năng năm nay, lần đầu tiên xuất khẩu tôm vào thị trường châu Âu sẽ cán mốc 1 tỷ USD, Hàn Quốc có thể đạt 500 triệu USD và tôm Việt Nam tiếp tục là nguồn cung lớn nhất cho Nhật Bản.

Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển ngành phụ phẩm tôm Việt Nam Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển ngành phụ phẩm tôm Việt Nam

VTV.vn - Lần đầu tiên Việt Nam đã chính thức cho ra đời quỹ hỗ trợ phát triển dành riêng cho ngành phụ phẩm tôm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước