Việt Nam và châu Âu lần đầu đối thoại về ngành tôm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/11/2018 10:47 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/11, tại Brussels (Bỉ), đã diễn ra cuộc đối thoại lần đầu tiên giữa Việt Nam và châu Âu về sản xuất và buôn bán tôm một cách bền vững.

Cuộc đối thoại do Tổ chức Oxfam tại Việt Nam thúc đẩy và tổ chức. Mọi khía cạnh quanh việc sản xuất và kinh doanh tôm đã được đưa ra thảo luận. Đại diện doanh nghiệp và quản lý Nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức của xã hội dân sự… mỗi vị trí có một cách nhìn nhận khác nhau về ngành tôm Việt Nam.

Mục đích của cuộc đối thoại là đưa ra một tầm nhìn dài hạn, làm cho việc xuất khẩu tôm Việt Nam trở thành một chuỗi giá trị rộng và bền vững ổn định nhiều năm. Theo đó, ngoài việc tôm phải sạch, ngon, rẻ, quy trình sản xuất phải không gây ô nhiễm môi trường, người lao động được làm việc trong điều kiện đảm bảo, chia đều lợi ích và rủi ro cho cả chuỗi sản xuất, kinh doanh tôm.

Cuộc đối thoại cũng nhằm mục tiêu cung cấp cho doanh nghiệp châu Âu một cách nhìn nhận mới về các đối tác Việt Nam hiện đều có ý thức về trách nhiệm xã hội trong sản xuất và kinh doanh, sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn về thương mại tôm của châu Âu.

Đạt chuẩn an toàn dịch bệnh - Sự bứt phá của ngành tôm Việt Đạt chuẩn an toàn dịch bệnh - Sự bứt phá của ngành tôm Việt

VTV.vn - Vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe, lần đầu tiên ngành tôm Việt Nam có được một cơ sở sản xuất giống đạt chuẩn an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú Y thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước