Ngành tôm xuất khẩu có nguy cơ mất thị trường 800 triệu USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/07/2017 11:06 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Ngành tôm xuất khẩu có nguy cơ để lỡ thị trường 800 triệu USD do 6 nước nhập khẩu tôm của Việt Nam yêu cầu sản phẩm nhập khẩu phải đạt chứng nhận an toàn dịch bệnh.

6 nước nhập khẩu tôm của Việt Nam yêu cầu sản phẩm nhập khẩu phải đạt chứng nhận an toàn dịch bệnh là Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Saudi Arabia, Mexico và Brazil.

Theo Cục Thú y, đơn vị này đã nhiều lần cảnh báo về các quy định từ phía nước ngoài để phối hợp ứng phó nhưng các doanh nghiệp vẫn khá thờ ơ. Ngay tại hội nghị bàn cách ứng phó chiều 5/7, chỉ có 3 trên gần 40 doanh nghiệp được mời là tới tham dự.

Việt Nam xuất khẩu tôm sang 68 thị trường Việt Nam xuất khẩu tôm sang 68 thị trường Doanh nghiệp xuất khẩu tôm vào Australia đối mặt nguy cơ phá sản Doanh nghiệp xuất khẩu tôm vào Australia đối mặt nguy cơ phá sản Xuất khẩu tôm năm 2017 có thể tăng 9 Xuất khẩu tôm năm 2017 có thể tăng 9

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước