Ngày càng nhiều DN vốn hóa tỷ USD lên sàn chứng khoán

Minh Loan, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 25/02/2017 21:37 GMT+7

VTV.vn - Nếu năm 2016 chỉ có 10 DN tỷ USD niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam thì ngay đầu năm 2017, danh sách này đã tăng lên thành 18 doanh nghiệp.

Từ nay đến 2020, mức vốn hóa TTCK phấn đấu đạt mức 50-70% GDP. Điều này hoàn toàn làm được khi nhiều DN vốn hóa lớn hơn sẽ tiếp tục niêm yết và thị trường thu hút được dòng tiền đang trôi âm ỉ trong dân chúng và từ nước ngoài.

Hàng loạt DN có vốn hóa tỷ USD xuất hiện trên sàn ngay từ đầu năm 2017. Chỉ trong vòng một năm, mức vốn hóa TTCK đã tăng gấp đôi. Cuối năm 2016, mức vốn hóa thị trường đã đạt 40% GDP.

Ngày càng nhiều DN vốn hóa tỷ USD lên sàn chứng khoán - Ảnh 1.

Sự tăng giá của các cổ phiếu đã đóng góp cho TTCK Việt Nam 2017 thêm 2 tỷ phú USD. Thậm chí, có thời điểm ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch tập đoàn FLC còn vượt cả ông Phạm Nhật Vượng của Vingroup trên bảng xếp hạng những người giàu nhất trên sàn chứng khoán.

Nếu nhìn vào danh sách các DN niêm yết có mức vốn hóa 1 tỷ USD trở lên có thể thấy sự thay đổi còn lớn hơn rất nhiều. Từ con số 10 tròn trịa trong năm 2016 đã lên tới 18 DN ngay đầu năm nay. Đó là tác động của làn sóng niêm yết đối với hàng loạt DN tỷ USD như Vietnam Airlines, Sabeco...

Một điểm tích cực nữa cũng phải nói đến là nhiều cổ phiếu mới thuộc các ngành kinh tế cơ bản như hàng không, sản xuất, công nghiệp chứ không như mọi năm, chủ yếu tập trung ở bất động sản hay ngân hàng.

Việc xuất hiện ngày càng nhiều các DN tỷ USD không chỉ giúp nâng quy mô thị trường mà còn thu hút các nhà đầu tư quốc tế vào quá trình thoái vốn của Chính phủ ở những tổng công ty, tập đoàn lớn dự kiến sẽ IPO hàng loạt trong năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước