Nghị quyết 128 tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/10/2021 19:49 GMT+7

VTV.vn - Thực hiện thống nhất trên toàn quốc các quy định được nêu trong Nghị quyết 128 là điều mà đa phần các doanh nghiệp mong mỏi.

Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" nhận được sự đồng thuận lớn của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động. Với quy định này, cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, giúp nhiều ngành nghề sản xuất - kinh doanh được hoạt động trở lại.

Không còn phải test COVID-19 3 ngày 1 lần, mỗi lần mất hơn một tiếng; cũng không phải đi làm sớm hơn, đề phòng phải xuất trình giấy tờ khi qua chốt kiểm soát giữa Hưng Yên và Hà Nội… những lao động sống ở Hưng Yên, nhưng làm ở Hà Nội như chị Hằng (công nhân Công ty May 10) vô cùng phấn khởi. "Bây giờ đi lại dễ hơn, đến làm việc tinh thần tôi cũng thoải mái hơn", chị Hằng chia sẻ.

Với hơn 3.000 lao động, Công ty May 10 gặp nhiều khó khăn về chuyện đi lại của công nhân. Giờ mọi chuyện đã thay đổi, doanh nghiệp cũng mạnh dạn nhận những đơn hàng gấp, thay vì từ chối như trước do phải trừ hao 3 ngày cho thời gian vận chuyển.

Nghị quyết 128 tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: Dân trí.

Nghị quyết 128 quy định kể cả khi dịch ở mức nguy cơ rất cao - cấp độ 4, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa và sản xuất vẫn được phép hoạt động, miễn là phải có biện pháp phòng chống dịch. Thực hiện thống nhất trên toàn quốc các quy định được nêu trong Nghị quyết 128 là điều mà đa phần các doanh nghiệp mong mỏi.

"Hai năm qua chúng tôi rất mệt mỏi để duy trì sản xuất, Nghị quyết 128 đã phần nào tháo gỡ khó khăn. Chúng tôi hy vọng Nghị quyết sẽ được thực hiện nhất quán trên toàn quốc, để hàng hoá mới lưu thông tốt hơn như Phú Thọ mấy ngày qua được coi là phép thử của Nghị quyết 128", ông Baek Jung Huyn - Tổng Giám đốc Công ty Seshin Việt Nam, KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ cho hay.

Tại những Trung tâm thương mại lớn, các gian hàng cũng bắt đầu mở cửa trở lại sau 3 tháng đóng cửa. Khoảng một tuần nay khách đến đã đông hơn.

Nghị quyết 128 yêu cầu không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết, gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống - xã hội. Một khi có sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống dịch sẽ xuất hiện cơ hội phục hồi lao động và sản xuất, nâng sức mua trong dân, dần dần phục hồi kinh tế.

Cần sự thống nhất trong thực hiện Nghị quyết 128 Cần sự thống nhất trong thực hiện Nghị quyết 128

VTV.vn - Các địa phương theo điều tiết chung, không ban hành giấy phép con, không cát cứ, không chia cắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước