Nghịch lý giá vé tàu đắt hơn vé máy bay

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/10/2019 10:09 GMT+7

VTV.vn - Vé tàu hỏa đắt, khó mua hơn vé máy bay. Đó là một nghịch lý tại Việt Nam hiện nay.

Thực tế cho thấy, giá vé cao nhất của tàu SE1 từ Hà Nội đi TP.HCM khoảng 3,2 triệu đồng/vé. Với số tiền này, khách hàng hoàn toàn có thể chọn đi máy bay.

Mặt khác, hàng không thỉnh thoảng lại có những đợt giảm giá, khuyến mại, thậm chí có đợt giá vé giảm còn 0 đồng. Trong khi đó, đường sắt không thể giảm. Lý do được đưa ra là để bù đắp chiều chạy rỗng cho những tuyến ế khách... Ví dụ như tuyến Yên Viên - Hạ Long, mỗi ngày doanh thu chỉ 4 triệu đồng, không đủ chi phí vận hành.

Tờ Lao động số ra sáng nay (21/10) cho biết, theo đề án nâng cao chất lượng đường sắt phục vụ khách du lịch mới được đưa ra, Bộ Gao thông Vận tải đặt tham vọng thu hút vốn lên tới gần 2 tỷ USD, tương đương 45.000 tỷ đồng để phát triển đường sắt, giành thị phần khách du lịch. Tuy nhiên, nếu không sớm có một cuộc cách mạng về vé tàu thì mọi nỗ lực đầu tư sẽ không có hiệu quả.

Ga Sài Gòn mở bán 287.000 vé tàu Tết Canh Tý 2020 Ga Sài Gòn mở bán 287.000 vé tàu Tết Canh Tý 2020

VTV.vn - Ngay từ sáng nay (20/10), vé tàu Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã được mở bán, cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước