Nghiên cứu hỗ trợ phát triển lĩnh vực linh kiện, phụ tùng ô tô

Thùy Linh-Thứ hai, ngày 28/09/2020 17:55 GMT+7

Ảnh minh họa: NLĐ

VTV.vn - Bộ Công thương được giao phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ...

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương truyền đạt ý kiến của Thủ tướng liên quan đến thông tin báo điện tử VTV News phản ánh về xuất khẩu linh kiện ô tô.

Cụ thể, ngày 21/9, báo điện tử VTV News có đưa thông tin: Doanh nghiệp tại Việt Nam xuất khẩu linh phụ kiện ô tô trị giá hàng trăm tỷ USD mỗi năm, song các doanh nghiệp ô tô trong nước vẫn nhập lượng lớn linh kiện từ nước ngoài.

Nghịch lý Việt Nam sản xuất được các thiết bị, khung sườn, hệ thống điện, săm lốp nhưng vẫn phải nhập khẩu.

Về thông tin trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ nhất là lĩnh vực linh kiện, phụ tùng ngành ô tô.

Nghịch lý linh kiện ô tô xuất đi, lại nhập về: 'Bụt chùa nhà' không thiêng? Nghịch lý linh kiện ô tô xuất đi, lại nhập về: "Bụt chùa nhà" không thiêng?

VTV.vn - DN tại VN xuất khẩu linh phụ kiện ô tô có giá trị hàng tỷ USD/năm, song ở chiều ngược lại các "ông lớn" ô tô trong nước vẫn phải nhập lượng lớn linh kiện từ nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước